Trump tự tin chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ khí với Putin

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
TPO - Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ không tham gia chạy đua vũ trang, người đồng cấp Mỹ Donald Trump tự tin có thể giành chiến thắng.

NBC News trích dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử vào tuần trước, lãnh đạo nước Mỹ Donald Trump tự tin sẽ chiếm ưu thế hơn Moscow nếu có chạy đua vũ trang.

“Nếu ngài muốn có một cuộc chạy đua vũ trang, chúng tôi có thể làm điều đó, nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng”, ông Trump nói.

Tuy ông Trump nói vậy, hai vị lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện những nỗ lực phối hợp để hạn chế xảy ra chạy đua vũ trang.

Ở một báo cáo riêng biệt, NBC News cho biết, các cố vấn an ninh quốc gia của Trump đã thất bại trong việc “thúc đẩy” ông Trump về Nga, cũng như thuyết phục ông “nên cứng rắn hơn” với ông Putin.

Theo một quan chức, ông Trump nghĩ rằng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ, và tin tưởng ông có thể làm được điều đó.

Chủ đề về chạy đua vũ trang cũng được đề cập trong chương trình nghị sự giữa ông Putin và các ứng cử viên Tổng thống ở Moscow vào ngày 19/3. Tại đây, ông Putin khẳng định, Nga sẽ không tham gia một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Tuy nhiên, ông nói thêm, Moscow chắc chắn sẽ quan tâm đến việc tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

Trước đó, tại buổi đọc Thông điệp Liên bang vào ngày 1/3, chủ nhân Điện Kremlin có giới thiệu vũ khí chiến lược mới của Nga, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat và hệ thống siêu tốc Avangard.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.