Trung- Nhật- Hàn đồng ý khôi phục quan hệ

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (giữa) cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái).
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (giữa) cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái).
TP - Ngày 1/11 tại Seoul, sau cuộc gặp đầu tiên trong vòng 3 năm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đồng ý khôi phục hoàn toàn quan hệ thương mại và an ninh. 

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp khẳng định ba bên sẽ khôi phục các cuộc gặp ba bên thường xuyên, vốn không được tổ chức từ năm 2012. Ba nhà lãnh đạo đồng ý tăng cường hợp tác kinh tế. Bà Park nói rằng, ba nhà lãnh đạo đồng ý làm việc cùng nhau để hoàn tất hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) gồm 16 thành viên. Ngày 1/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc và Ngoại trưởng Nhật Bản nhất trí rằng, cần phải tổ chức cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước. Dự kiến, cuộc gặp giữa bà Park và ông Abe diễn ra ngày 2/11.

Các cuộc đối thoại tại Seoul là một nỗ lực nhằm hạ nhiệt những căng thẳng về tranh chấp chủ quyền và bất đồng trước các vấn đề lịch sử của 3 nước Đông Bắc Á. Bên cạnh đó, Nhật Bản và Trung Quốc hôm qua đồng ý khởi động lại các chuyến thăm của bộ trưởng ngoại giao hai nước và tổ chức đối thoại kinh tế song phương cấp cao vào đầu năm sau. Hai bên đã nhất trí nối lại đàm phán liên quan khai thác khí đốt trên biển Hoa Đông.

Ông Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhất trí hai nước sẽ cùng làm việc để sớm triển khai cơ chế liên lạc giữa hai quân đội. Sau thời gian căng thẳng vì vấn đề quan điểm chiến tranh và tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông, quan hệ Trung - Nhật đã nồng ấm hơn sau hai lần ông Abe gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ tháng 11 năm ngoái.

Theo Theo BBC, Xinhua
MỚI - NÓNG