Trung – Pháp ký hàng loạt hợp đồng trị giá 30 tỷ USD

Trung – Pháp ký hàng loạt hợp đồng trị giá 30 tỷ USD
TP - Ngày 26/11, trong chuyến thăm Trung Quốc bắt đầu từ trước đó 1 ngày, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chứng kiến lễ ký kết hợp đồng kinh tế trị giá 20 tỷ euro (29,6 tỷ USD) về hàng không, năng lượng hạt nhân và các lĩnh vực khác.

Tổng thống Sarkozy cũng phải thốt lên rằng tổng giá trị các hợp đồng lớn chưa từng có.

Trung – Pháp ký hàng loạt hợp đồng trị giá 30 tỷ USD ảnh 1
Tổng thống Sarkozy (trái) và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào

Hợp đồng lớn nhất dành cho hãng hàng không Airbus trị giá 17,4 tỷ USD. Theo đó, Airbus sẽ bán cho Trung Quốc - thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới – 130 máy bay A320 và 50 máy bay A330.

Theo hợp đồng lớn thứ hai trị giá 11,9 tỷ USD, hãng Areva (Pháp) sẽ xây dựng 2/3 số lò phản ứng hạt nhân cho Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc.

Tổng giám đốc hãng Areva cho biết đây là hợp đồng có giá trị cao kỷ lục trong lịch sử ngành công nghiệp hạt nhân dân dụng. Ngoài ra, các tập đoàn hai nước còn ký kết hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD trong lĩnh vực viễn thông…

Cũng liên quan đến kinh tế, trong chuyến thăm dài 3 ngày, Tổng thống Sarkozy mong muốn thuyết phục Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá đồng NDT nhằm giảm tỷ lệ nhập siêu từ Trung Quốc vào Pháp và các nước châu Âu khác.

Hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, ông Sarkozy cũng mong muốn quốc gia đông dân nhất thế giới đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế.

T.Đ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG