Trung Quốc: 15 người chết do nhiễm độc khí than

Trung Quốc: 15 người chết do nhiễm độc khí than
Thời gian qua, tại tỉnh Cát Lâm ở Đông Bắc Trung Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ nhiễm độc khí các-bon mô-nô-xít do đun than trong nhà, làm 15 người thiệt mạng và 270 người bị ảnh hưởng.

Theo các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc, tính đến ngày 16/2 có 32 người đã phải nhập viện và 8 người trong số đó ở trong tình trạng nguy kịch. Trong số những người thiệt mạng nói trên có 7 người chết ngay trong nhà.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân nhiễm độc do áp suất không khí ở khu vực tỉnh Cát Lâm gần đây thấp một cách bất thường, trong khi lượng mưa và độ ẩm không khí gia tăng, khiến lượng các-bon mô-nô-xít thải ra do đun than không bốc lên cao được.

Chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi các biện pháp xử lý tình trạng nhiễm độc các-bon mô-nô-xít, cải thiện hệ thống thông khí trong nhà và tắt bếp than trước khi đi ngủ.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.