Trung Quốc: 7 lần khạc nhổ = mất nhà

Trung Quốc: 7 lần khạc nhổ = mất nhà
TPO - Một khu liên hợp nhà ở dành cho những người thu nhập thấp thuộc thành phố Quảng Châu, miền nam Trung Quốc đã đưa ra đề xuất về quy định, bất cứ ai bị phát hiện khạc nhổ 7 lần nơi công cộng sẽ bị mất chỗ ở.
Trung Quốc: 7 lần khạc nhổ = mất nhà ảnh 1

Một biển báo cấm khạc nhổ nơi công cộng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Madaboutshanghai

Vứt vỏ hoa quả bừa bãi, nhổ kẹo cao su xuống đường và tiểu tiện không đúng quy định nơi công cộng ... là một số trong cả danh sách dài những hành vi bị cấm tại khu liên hợp nhà ở Quảng Châu.

Danh sách này thậm chí đã được đăng tải đầy đủ và rõ ràng trên một trang web chính quyền thành phố, với mục đích răn đe và giáo dục người dân về cách hành xử “đẹp” hơn nơi công cộng.

Theo quy định, mỗi cư dân nếu bị ghi 20 điểm phạt trong vòng 2 năm sẽ bị mất nhà. Mỗi lần bị bắt gặp khạc nhổ hoặc tiểu tiện bừa bãi sẽ bị phạt 3 điểm. Và chỉ cần 7 lần như vậy, bất cứ ai cũng có “quyền” trở thành người vô gia cư.

Hiện, chính quyền địa phương vẫn đang thu thập ý kiến phản hồi của người dân về kế hoạch này.

Khạc nhổ nơi công cộng là hành vi khá phổ biến tại Trung Quốc, mặc dù đã có rất nhiều chiến dịch tuyên truyền về vấn đề này.

Thu Thảo
Theo AP

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.