Trung Quốc: 900 triệu USD phúc lợi xã hội bị biển thủ

Trung Quốc: 900 triệu USD phúc lợi xã hội bị biển thủ
Tân Hoa Xã ngày 23-11 đưa tin, Văn phòng kiểm toán quốc gia Trung Quốc đã phát hiện 7,1 tỷ nhân dân tệ (900 triệu USD) tiền phúc lợi xã hội bị biển thủ (2,3 tỷ NDT bị biển thủ trước năm 1999 và 4,8 tỷ NDT sau năm 1999).

Số tiền này đã được chuyển thành các khoản đầu tư ở nước ngoài, khoản vay cho các công ty, xây dựng trụ sở và sử dụng vào các mục đích khác.

Kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra hồi tháng 9 về việc sử dụng quỹ phúc lợi xã hội gần 2.000 tỷ NDT, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã phát giác nhiều vụ tham nhũng và quản lý sai nguyên tắc. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã yêu cầu điều tra đầy đủ các trường hợp sử dụng công quỹ sai nguyên tắc và xử lý nghiêm những người có liên quan.

Mới nhất là vụ nguyên Hiệu trưởng Đại học Thiên Tân, Đơn Bình, bị phát hiện trong thời gian quản lý trường từ tháng 9-2001 đến tháng 7-2006, đã sử dụng hàng trăm triệu NDT công quỹ của nhà trường, ủy thác cho một công ty chứng khoán ở Thâm Quyến đầu tư vào cổ phiếu.

Công ty này sau đó đem cổ phiếu thế chấp ngân hàng để vay tiền. Cuối năm 2003, công ty bị phá sản do làm ăn thua lỗ, tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, khiến Đại học Thiên Tân bị tổn thất khoảng 300 triệu NDT. Ngày 21-11, Thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Thiên Tân Khóa 14 đã quyết định bãi miễn tư cách Đại biểu Quốc hội khóa 10 đối với Đơn Bình.

Trong khi đó, báo cáo công bố ngày 23-11 của Bộ Công an Trung Quốc cho biết, 10 tháng đầu năm nay, số vụ án kinh tế ở nước này đã tăng 9,1 % so với cùng kỳ năm ngoái, lên 62.000 vụ; trong đó, lực lượng công an đã khám phá được 49.000 vụ (tăng 4,3%) và thu hồi 12,94 tỷ NDT (hơn 1,6 tỷ USD) tiền chiếm dụng bất hợp pháp.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG