Trung Quốc: 91,6% lãnh đạo địa phương có trình độ đại học

Trung Quốc: 91,6% lãnh đạo địa phương có trình độ đại học
TP - Trung Quốc cho biết 31 tỉnh thành và khu tự trị đã thực hiện kế hoạch cải cách kéo dài hơn 1 năm nhằm tinh giảm và trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo tại các ủy ban địa phương của đảng Cộng sản.

Từ đầu năm 2006 đến tháng 4/2007, 408 thành phố, 2.763 huyện và 34.976 thị trấn tại 31 tỉnh và khu tự trị đã bầu chọn đội ngũ lãnh đạo mới.

Số lượng lãnh đạo đảng tại cấp tỉnh giảm 21 người so với khóa trước, cấp thành phố giảm 149 người, cấp huyện giảm 859 và cấp thị trấn giảm 34.368 người.

Không chỉ tinh giảm biên chế, đội ngũ lãnh đạo đảng ở địa phương cũng được trẻ hóa và trình độ cũng được nâng cao, đặc biệt ở cấp tỉnh.

Tuổi trung bình của lãnh đạo đảng ở cấp tỉnh là 52,9 - trẻ hơn nửa năm so với khóa tiền nhiệm và 91,6% lãnh đạo có bằng đại học; 14% có trình độ trên đại học.

Hàng loạt ứng cử viên ở tuổi 40 - 50 đã được bầu vào những vị trí chủ chốt của đảng tại địa phương.

Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đồng thời tiến hành nhiều biện pháp để cuộc bầu chọn lãnh đạo địa phương công bằng và trong sạch.

Tại 296 thị trấn thuộc 16 tỉnh, lãnh đạo đảng địa phương được bầu trực tiếp bởi các thành viên đảng.

Trong suốt quá trình cải cách, 1 đường dây nóng được thiết lập để nhận tố cáo về các ứng cử viên có hành động bất chính. Đến nay đã có 260 quan chức bị trừng phạt vì những hành động bất chính.

D.H
Theo China Daily

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.