Trung Quốc áp giải 37 tội phạm bị bắt ở Angola về nước

Trung Quốc áp giải 37 tội phạm bị bắt ở Angola về nước
TP - Ngày 25-8, một chiếc máy bay được thuê từ Angola hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, chở theo 37 tội phạm người Trung Quốc bị bắt vì bắt cóc, tống tiền, cướp giật, giết người, buôn bán phụ nữ, cưỡng ép bán dâm tại quốc gia châu Phi này.
Các tội phạm bị bắt ở Angola được áp giải về nước
Các tội phạm bị bắt ở Angola được áp giải về nước.

Đây là vụ bắt giữ, áp giải tội phạm từ nước ngoài về có số lượng đông nhất từ xưa đến nay.

Cùng đi trong chuyến chuyên cơ Boeing 767 thuê của hãng hàng không Hải Nam còn có 14 nạn nhân, 80 cảnh sát đặc nhiệm, 7 nhân viên an ninh hàng không và hơn 30 thành viên đoàn công tác của Bộ Công an Trung Quốc.

Đây là kết quả của chiến dịch chống tội phạm người Hoa ở Angola của cảnh sát Trung Quốc trong tháng 8, theo yêu cầu của nước sở tại. Tổng cộng, 48 vụ án lớn được khám phá, 12 băng nhóm tội bị triệt hạ.

Đầu năm 2012, Đại sứ quán Trung Quốc ở Angola gửi công văn cho Bộ Công an thông báo, từ năm ngoái, tại Angola liên tiếp xảy ra các vụ án cướp bóc, bắt cóc, tống tiền, cưỡng ép phụ nữ bán dâm nhằm vào công dân Trung Quốc, đề nghị Bộ Công an có hành động trấn áp.

Tháng 5, tổ công tác gồm hơn 30 công an Trung Quốc sang Angola phối hợp cảnh sát sở tại điều tra, thu thập chứng cứ, lập hồ sơ các băng nhóm…

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2009, nhiều tội phạm người Trung Quốc lập thành các băng đảng hoạt động ở Angola, gây ra 57 vụ án nhằm vào đồng bào của họ ở đây, với nhiều thủ đoạn tàn bạo như: bắt cóc, đánh đập, tưới xăng lên người doạ đốt, chôn sống nửa người… để đòi tiền chuộc; thậm chí bắt cóc nữ thanh niên đưa từ Trung Quốc sang cưỡng ép bán dâm. Năm 2011 xảy ra 14 vụ, làm 5 người chết, 8 người bị thương nặng.

Quý I-2012 chúng gây 9 vụ cướp, 3 vụ bắt cóc, nhiều hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp Trung Quốc phải ngừng sản xuất, kinh doanh vì lo sợ.

Ngày 1-8, phía Angola tổ chức hơn 400 cảnh sát phối hợp phía Trung Quốc đồng loạt hành động, phá 12 băng nhóm, bắt 37 tên, giải thoát 14 phụ nữ bị chúng bắt, đưa từ trong nước sang ép buộc bán dâm. Cùng lúc, công an các địa phương phối hợp bắt giữ 24 nghi phạm khác.

Lan Hương
Theo báo Bắc Kinh

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG