Trung Quốc bác tin lập Bộ Tư lệnh quân khu chung

Thời gian gần đây, Trung Quốc chi mạnh tay cho quốc phòng
Thời gian gần đây, Trung Quốc chi mạnh tay cho quốc phòng
TPO- Trung Quốc vừa lên tiếng bác bỏ báo cáo của truyền thông nhà nước nói rằng, quân đội nước này sẽ thành lập Bộ Tư lệnh quân khu chung  nhằm “nâng cao hiệu quả” trong đối phó khủng hoảng.

> Trung Quốc sẽ lập Bộ tư lệnh quân khu chung

Tuần trước, tờ Chinadaily của Trung Quốc dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết, quân đội sẽ đưa ra “chương trình thí điểm tích cực” cho đơn vị trên. Đơn vị này sẽ được thiết lập “theo trình tự”.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố: “Liên quan vấn đề này, Bộ Quốc phòng đã làm rõ rằng các báo cáo trên đều không có căn cứ”.

Thời gian gần đây, Trung Quốc chi mạnh cho nâng cao hiệu quả hệ thống quốc phòng. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho biết việc tích hợp các hệ thống phức tạp và khác nhau trong cấu trúc chỉ huy quân khu là một thách thức lớn.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".