Trung Quốc bán sữa bột ở nhà thuốc

Trung Quốc bán sữa bột ở nhà thuốc
TP - Từ tháng 10, sữa bột ở Trung Quốc sẽ được bán tại các nhà thuốc theo một kế hoạch mua bán, phân phối thống nhất do Bộ Thương mại phụ trách.

> Trung Quốc: Bột gạo trẻ em chứa chất gây ung thư
> Ba loại sữa bột Trung Quốc chứa chất gây bệnh tim

Trung Quốc tăng cường kiểm tra chất lượng sữa bột sau nhiều scandal liên quan sản phẩm trong và ngoài nước. ẢNH: GETTY IMAGES
Trung Quốc tăng cường kiểm tra chất lượng sữa bột sau nhiều scandal liên quan sản phẩm trong và ngoài nước. ẢNH: GETTY IMAGES .

Việc bán sữa đến tay người tiêu dùng sẽ được thực hiện qua máy bán hàng tự động. Một trung tâm trực thuộc Bộ Thương mại vừa tổ chức gặp mặt các nhà sản xuất sữa như Nestle, Dumex, Mead Johnson… cùng các chuỗi cửa hàng dược phẩm để bàn kế hoạch chi tiết.

Theo đó, kế hoạch được áp dụng ở thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Giang Tô từ tháng 10. Đầu năm sau, 10.000 nhà thuốc ở 100 thành phố sẽ lập khu vực sữa bột. Tới năm 2015, sẽ có tổng cộng 400 thành phố tham gia chương trình bán sữa bột tại các nhà thuốc.

Bộ Thương mại hy vọng hệ thống này sẽ chiếm được 20% thị phần sữa bột trong vòng 2 năm rưỡi. Ở Trung Quốc, thị trường sữa bột trị giá 70 tỷ nhân dân tệ (hơn 240.000 tỷ đồng).

Gia Tùng
Theo China Daily

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.