Trung Quốc: Bão Sepat làm chết 13 người, gần một triệu người sơ tán

Trung Quốc: Bão Sepat làm chết 13 người, gần một triệu người sơ tán
TP - Ngày 19/8, sau khi tàn phá Đài Loan, cơn bão Sepat với cường độ rất mạnh đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở miền đông nam Trung Quốc với tốc độ 119 km/h.

Trước đó, khoảng 17 giờ 40 ngày 18/8 tại Hoa Liên (Đài Loan), bão Sepat tàn phá khu du lịch này với sức gió 180 km/h.

Báo chí Trung Quốc cho biết, ít nhất có 13 người đã thiệt mạng do xoáy lốc và bão gây ra, gần một triệu người phải đi sơ tán tránh bão. Tòa nhà ga xe lửa Daruo ở thủ phủ Fuzhou của tỉnh Phúc Kiến bị sụp đổ.

Bão Sepat gây ra mưa lớn trên diện rộng tại các khu vực tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Zhejiang có nơi đo được lượng mưa hơn 300 mm.

Về thiệt hại kinh tế do bão Sepat gây ra tại Trung Quốc khoảng 42 triệu USD. Riêng tại thành phố Quanzhou bão Sepat phá hủy 366 ngôi nhà, phá hủy nhiều công trình kiến trúc và mùa màng gây thiệt hại khoảng 9,5 triệu USD.

Tại tỉnh lân cận Zheijiang thiệt hại do bão Sepat gây ra ước tính 18,2 triệu USD.

Tân Hoa xã đưa tin các chuyên gia khí tượng dự báo sau khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, bão Sepat suy yếu dần trở thành cơn áp thấp nhiệt đới cường độ mạnh gây ra mưa lớn kéo dài khoảng 3 ngày liền với lượng mưa khoảng 400 mm tại tỉnh Giang Tây và miền nam tỉnh Phúc Kiến.

Sepat là tên trận bão được đặt theo tên của một loài cá Malaysia.

Đ.P
Theo Chinadaily, Reuters, AP

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.