Trung Quốc bắt 5 đối tượng vụ thịt bẩn

Công nhân làm việc tại nhà máy Husi Thượng Hải ngày 20/7/2014.
Công nhân làm việc tại nhà máy Husi Thượng Hải ngày 20/7/2014.
TPO - Cảnh sát Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 23/7, bắt giữ 5 nghi phạm liên quan vụ bê bối thịt hết hạn, khiến nhiều thương hiệu đồ ăn nhanh của Mỹ có chuỗi cửa hàng tại Trung Quốc và Nhật Bản chấn động.

Năm nhân viên của hãng chế biến thịt Husi Thượng Hải bị tạm giam, sau khi cuộc kiểm tra cơ sở đóng gói của công ty này phát hiện nhiều thành phần bị hỏng, thậm chí mốc meo. Khoảng 1.250 tấn thực phẩm đã bị tịch thu.

Vụ bắt tạm giam được thực hiện sau cuộc điều tra phối hợp giữa cảnh sát Thượng Hải và Sở Quản lý thực phẩm và dược phẩm của thành phố, theo cáo buộc Husi Thượng Hải dùng thịt hết hạn cả năm trời để trộn vào sản phẩm bán cho các nhà hàng và chuỗi thức ăn nhanh.

Chính quyền Thượng Hải cũng đang điều tra 22 nhà hàng và chuỗi thức ăn nhanh, trong đó có McDonald’s, Pizza Hut, Burger King, Papa Johns và 7-Eleven, vì đã mua nguyên liệu từ Husi Thượng Hải.

Theo Theo Xinhua
MỚI - NÓNG