Trung Quốc bắt cặp vợ chồng điệp viên người Canada

Quán cafe của 2 vợ chồng người Canada bị nghi đánh cắp bí mật quốc gia Trung Quốc
Quán cafe của 2 vợ chồng người Canada bị nghi đánh cắp bí mật quốc gia Trung Quốc
TPO - Tân Hoa Xã hôm nay, 5/8, đưa tin, Trung Quốc đang điều tra 2 công dân Canada bị nghi ngờ đánh cắp bí mật quốc phòng và quân sự nước này.

Theo Tân Hoa Xã, 2 đối tượng người Canada này là Kevin Garratt và Julia Dawn Garratt. Tuy nhiên, thời gian 2 người này bị bắt không được tiết lộ. Tân Hoa Xã cũng cho biết, Cục An ninh Nhà nước ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đang điều tra vụ việc.

Đại sứ quán Canada tại Bắc Kinh cho biết, họ có biết về vụ việc 2 công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ và đang thu thập thêm thông tin.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Canada, bà Mary Anne Dehler nói: “Các nhân viên lãnh sự quán của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu”.

Theo tờ Globe & Mail của Canada, 2 vợ chồng người Vancouver này sống ở Trung Quốc từ năm 1984 và mở một quán café có tên Peter’s Coffee House ở Đan Đông vào năm 2008. Trước đó, họ là giáo viên ở miền nam Trung Quốc.

Quán café phong cách phương Tây lấy hình ảnh chủ đề là biên giới Triều Tiên- Trung Quốc. Ngoài ra, cặp vợ chồng cũng kinh doanh các tour du lịch đến Triều Tiên qua sông Áp Lục.

Luật về bí mật nhà nước Trung Quốc vốn nổi tiếng là bao quát rộng, từ các dữ liệu công nghiệp cho đến cả ngày tháng năm sinh chính xác của các lãnh đạo cấp cao. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, ăn cắp bí mật nhà nước còn có thể bị tù chung thân, thậm chí tử hình.

Cuộc điều tra diễn ra chỉ 1 tuần sau khi Canada cáo buộc tin tặc Trung Quốc tấn công mạng máy tính của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia nước này.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG