Trung Quốc bắt giữ công dân Nhật Bản vì nghi là gián điệp

Ảnh minh họa: AFP
Ảnh minh họa: AFP
TPO - Cơ quan chức năng Trung Quốc hôm qua, 18/9 bắt giữ một công dân Nhật Bản tại thành phố cảng Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh), gần biên giới Triều Tiên vì nghi ngờ là gián điệp chống Trung Quốc.

Tờ Sina hôm nay, 19/9 dẫn nguồn tờ Đại Liên Nhật báo cho biết một công dân Nhật Bản có tên Ken Higuchi đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ hôm qua, 18/9 tại thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, gần biên giới Triều Tiên).

Higuchi đang bị điều tra bởi Cục An ninh Quốc gia thành phố Đại Liên vì nghi ngờ là gián điệp chống Trung Quốc. Chưa rõ Higuchi bị bắt giữ lần đầu hay từng bị giam giữ trước đó.

Hãng tin Reuters cho biết hiện chưa thể liên lạc với Bộ Ngoại giao Nhật Bản để xác minh thông tin trên.

Hồi tháng Ba, Trung Quốc đã bắt giữ sáu người Nhật vì bị nghi có những hoạt động bất hợp pháp. Bốn trong số sáu người đã quay trở lại Nhật Bản vào tháng Bảy. Cũng trong tháng đó, Bắc Kinh tuyên bố có một công dân Nhật Bản duy nhất đang bị điều tra vì nghi ngờ làm tổn hại an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Năm 2010, bốn công dân Nhật Bản đã bị bắt tại Trung Quốc do nghi ngờ vào khu quân sự chụp ảnh khi không được phép.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG