Trung Quốc bắt giữ sinh viên buôn bán tài liệu tình báo

Mọi hoạt động giao dịch giữa Chang và cá nhân nước ngoài đều được thực hiện qua internet
Mọi hoạt động giao dịch giữa Chang và cá nhân nước ngoài đều được thực hiện qua internet
TPO - Tân Hoa Xã hôm 6/8 cho biết, một sinh viên đại học Trung Quốc vừa bị bắt giữ vì bán các tài liệu tình báo cho người nước ngoài.

Sinh viên tên Chang, sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang và đang theo học ngành hàng không vũ trụ. Cậu bị bắt vào hôm 5/8, theo Tân Hoa Xã.

Cậu thu thập 60 tài liệu tình báo, giao thành 54 lần trong suốt 2 năm học và nhận được số tiền hơn 200.000 NDT (tương đương 32.000 USD) từ “các cá nhân nước ngoài”. Mọi hoạt động giao dịch đều được thực hiện qua mạng.

Tân Hoa Xã cho biết: “Vụ việc cho thấy bàn tay của các nhóm tình báo nước ngoài đã mở rộng đến các sinh viên đại học thông qua internet”.

Cũng theo Tân Hoa Xã, Chang nhận được tiền và tới đảo Hải Nam để chụp “những bức ảnh quân sự nhạy cảm” và chuyển chúng ra nước ngoài. Chang nhận thức đầy đủ về hành vi phạm tội của mình nhưng “không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền bạc”.

Thông tin bắt giữ này được đưa ra sau khi Trung Quốc điều tra một cặp vợ chồng người Canada vì nghi ngờ đánh cắp bí mật quốc phòng và quân sự nước này.

Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy 2 vụ việc này có liên quan với nhau.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).