Trung Quốc bất ngờ ngừng các cuộc tiếp xúc với Mỹ

Trung Quốc bất ngờ ngừng các cuộc tiếp xúc với Mỹ
Lầu Năm Góc ngày 6/10 cho biết Trung Quốc đã bất ngờ ngừng một loạt các tiếp xúc quân sự và ngoại giao với Mỹ để phản đối kế hoạch bán vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD của Mỹ cho Đài Loan, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến Patriot, máy bay chiến đấu Apache.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tá hải quân Stewart Upton, cho biết Bắc Kinh đã thông báo rằng họ sẽ không tiến hành một số chuyến thăm cấp cao và các kế hoạch hợp tác quân sự với Mỹ. Một số cuộc trao đổi liên quan tới vấn đề viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai dự kiến diễn ra trong tháng 11 tới cũng bị hủy bỏ hoặc bị hoãn.

Theo giới chức Mỹ, hành động trên của Trung Quốc không ảnh hưởng tới việc Bắc Kinh tham gia vào các cuộc đàm phán sáu bên để thuyết phục CHDCND Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, hay việc Trung Quốc tham gia các nỗ lực quốc tế giải quyết chương trình hạt nhân của Iran.

Song, Thiếu tá Upton nhấn mạnh đây là một quyết định rất đáng tiếc khiến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ và cho biết chưa có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Thiếu tá nhấn mạnh Washington vẫn tuân thủ Đạo luật quan hệ Mỹ-Đài Loan, theo đó cho phép Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Bắc.

Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo với Quốc hội nước này về kế hoạch bán cho Đài Loan 330 tên lửa đánh chặn hiện đại Patriot III, 30 máy bay lên thẳng Apache AH-64D và 32 tên lửa trang bị cho tàu ngầm Harpoon. Kế hoạch này sẽ được thực hiện nếu không vấp phải sự phản đối của Quốc hội trong vòng 30 ngày.

Trung Quốc đã lập tức phản đối quyết định này, coi đây là hành động làm tổn hại nghiêm trọng đến các lợi ích của Bắc Kinh và mối quan hệ Trung-Mỹ.

Các nhà quan sát cho rằng kế hoạch trên có thể tác động tới các nỗ lực của Mỹ nhằm giải trừ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong khuôn khổ đàm phán sáu bên mà Trung Quốc là nước đăng cai tổ chức.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG