Trung Quốc bí mật bán thiết bị tên lửa cho Triều Tiên

Trung Quốc bí mật bán thiết bị tên lửa cho Triều Tiên
Bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc (LHQ), các công ty của Trung Quốc vẫn đang bí mật cung cấp cho Triều Tiên những thiết bị quan trọng của tên lửa đạn đạo, trong đó có dàn phóng tên lửa.

Trung Quốc bí mật bán thiết bị tên lửa cho Triều Tiên

> Hàn Quốc tố Triều Tiên ăn cắp bí mật quân sự

> Chiến đấu cơ Triều Tiên tới gần Hàn Quốc

Bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc (LHQ), các công ty của Trung Quốc vẫn đang bí mật cung cấp cho Triều Tiên những thiết bị quan trọng của tên lửa đạn đạo, trong đó có dàn phóng tên lửa.

Một tên lửa trong lễ diễu hành tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng
Một tên lửa trong lễ diễu hành tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng . Ảnh: AP
 

Một nguồn tin tình báo phương Tây đưa ra bằng chứng cho thấy Trung Quốc không chấp hành nghiêm lệnh cấm vận đối với Triều Tiên khi các công ty của nước này đang bí mật cung cấp thiết bị để Triều Tiên phát triển tên lửa tầm xa.

Nguồn tin cho biết: “Triều Tiên vẫn tiếp tục mua các nguyên liệu bị cấm từ Trung Quốc. Ngoài ra, Triều Tiên cũng thành lập một công ty hoặc hợp tác với một công ty ở Trung Quốc để sản xuất các thiết bị cần thiết cho tên lửa, nhưng các công ty này được che đậy dưới hình thức công ty công nghệ hay khai thác bình thường khác”.

Một trong những công ty của Triều Tiên tham gia mua thiết bị phát triển tên lửa từ Trung Quốc là KOMID, vốn bị LHQ cấm hoạt động trên quốc tế từ tháng 6-2009. Tuy nhiên, công ty thương mại Changgwang, một công ty thành viên của KOMID ở Trung Quốc, đã mua 4 xe tải lớn từ Trung Quốc vào tháng 8-2011 và sau đó được thay đổi thành các bệ phóng tên lửa xuyên lục địa của Triều Tiên. Bằng chứng là các xe tải nay đã xuất hiện trong lễ diễu hành tại Bình Nhưỡng trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Il-sung mới đây.

Trước đó, công ty Ryonbong của Triều Tiên cũng đã mua 2 tấn vanadium (hóa chất dùng để sản xuất tên lửa) từ một công ty của Trung Quốc vào tháng 5-2011. Phần lớn các thiết bị được chuyển sang Triều Tiên qua cảng Đại Liên - Trung Quốc.

“Ủy ban cấm vận Triều Tiên của LHQ thường xuyên yêu cầu Trung Quốc làm rõ việc chuyển vũ khí cho Triều Tiên qua cảng Đại Liên, nhưng Trung Quốc cho biết họ đã giao trách nhiệm kiểm tra cho các công ty vận tải của nước khác và từ chối trả lời” - nguồn tin tình báo cho biết.

Nguồn tin này cũng tiết lộ một nhân viên hải quan ở cảng Đại Liên đã nhận được từ 40.000 đến 60.000 bảng Anh để cho phép một container với các thiết bị tên lửa trái phép được xuất cảng sang Triều Tiên.

Trong một diễn biến có liên quan Quân đội Hàn Quốc cảnh báo nước này “ngay lập tức trừng phạt” nếu bị Triều Tiên khiêu khích, trong khi trước đó Triều Tiên tuyên bố sẽ tấn công các phương tiện truyền thông lớn của Hàn Quốc vì xuyên tạc lãnh đạo của mình.

H.Bình
Theo Telegraph, Yonhap, NLĐ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG