Trung Quốc: Bí thư Đại Lý mất chức vì trưng dụng khẩu trang tỉnh ngoài

Ảnh: Bloomberg
Ảnh: Bloomberg
TPO - Ba quan chức cao cấp ở thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã bị cách chức vì chặn đường lô khẩu trang đang được chuyển đến thành phố Trùng Khánh.

Theo Uỷ ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật tỉnh Vân Nam, những người bị cách chức bao gồm Gao Zhihong – Bí thư Thành uỷ thành phố Đại Lý, Du Shugan – Thị trưởng Đại Lý và Lou Zenghui – Phó Thị trưởng.

Năm quan chức cấp cao khác cũng phải chịu hình thức kỉ luật bao gồm cảnh cáo nội bộ và khiển trách vì "cản trở công tác phòng chống dịch, gây ảnh hưởng đến uy tín tỉnh Vân Nam".

Trước đó, hồi đầu tháng Hai, 9 lô khẩu trang do chính quyền thành phố Trùng Khánh đặt mua ở nước ngoài đã bất ngờ bị chặn lại khi đi qua Đại Lý.

Khi Trùng Khánh yêu cầu trả hàng, chính quyền Đại Lý lên tiếng xin lỗi, nhưng nói rằng không thể trả lại lô khẩu trang vì đã lỡ trưng dụng.

Ngày 6/2, Yang Yanchi – người đứng đầu cơ quan y tế thành phố Đại Lý, đã bị cách chức.

Theo Theo Tân Hoa Xã, SCMP
MỚI - NÓNG