Trung Quốc bỏ dự án vì bị dân phản đối

Trung Quốc bỏ dự án vì bị dân phản đối
TP - Giới chức Trung Quốc ngày 28-7 thông báo, dự án xây dựng đường ống nước thải công nghiệp ở thành phố Qidong đã bị gạt bỏ, sau khi xảy ra vụ biểu tình gay gắt của người dân.

Đoàn người biểu tình đổ xuống các đường phố, phá văn phòng của chính quyền địa phương vì cho rằng hệ thống đường ống nước thải, trong đó có một phần của công ty giấy, sẽ làm ô nhiễm môi trường nước ven biển.

Họ lật đổ nhiều ô tô, lục tung các văn phòng và ném giấy tờ qua cửa sổ. Những đồ mà người biểu tình cho là đồ biếu xén, đút lót như rượu đều bị lấy đi.

Một quan chức địa phương còn bị người biểu tình lột áo. Theo một số thành viên mạng xã hội Weibo, người biểu tình tức giận muốn xem thương hiệu của chiếc áo mà vị quan chức đang mặc là gì.

Khi phát hiện đó là chiếc áo của một nhãn hàng cao cấp của Ý, họ lột chiếc áo rồi bắt vị quan chức mặc áo có biểu tượng chống ô nhiễm.

Hồi đầu tháng, một số dự án khai thác đồng ở tỉnh Tứ Xuyên cũng phải tạm dừng sau khi hàng ngàn người xung đột với cảnh sát.

Gia Tùng
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG