Trung Quốc cách chức hai quan chức cấp cao

Trung Quốc cách chức hai quan chức cấp cao
TP - Theo Xinhua, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa cách chức, khai trừ đảng ông Đồng Danh Khiêm - Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân tỉnh Hồ Nam, do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp.

> Trung Quốc cách chức hai quan chức cấp cao có sai phạm

Ông Đồng đã lơ là nhiệm vụ gây ra vụ gian lận bầu cử lớn liên quan hơn 500 đại biểu hội đồng nhân dân khi đảm nhiệm chức Bí thư Thành ủy Hành Dương, tỉnh Hồ Nam và phụ trách vấn đề bầu cử.

Ông Đồng phải chịu trách nhiệm vụ 56 đại biểu được bầu vào hội đồng nhân dân tỉnh hối lộ 512 đại biểu cấp thành phố và 68 quan chức khác, số tiền lên tới 110 triệu nhân dân tệ (hơn 18 triệu USD) để bỏ phiếu bầu cho họ. 512 đại biểu này đã bị sa thải hoặc từ chức.

Theo Xinhua, ông Lý Sùng Hy, Chủ tịch Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân tỉnh Tứ Xuyên, cũng vừa bị cách chức để điều tra vì bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Ông Lý, 62 tuổi, là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Tứ Xuyên dưới thời ông Chu Vĩnh Khang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy giai đoạn 1999-2002. Ông Lý sau đó được cất nhắc lên làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và nhiều chức vụ khác. Chức vụ ông Lý nắm giữ trước khi bị điều tra ngang hàm bộ trưởng.

Ông Lý là quan chức thứ 18 có cấp bậc từ thứ trưởng trở lên rơi vào tầm ngắm của chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình phát động. Ông Lý là quan chức thứ ba của tỉnh Tứ Xuyên “ngã ngựa”. Trước đó, Quách Vĩnh Tường - cựu Phó Chủ tịch tỉnh và Lý Xuân Thành - cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng bị điều tra.

Có thông tin vụ điều tra ông Lý liên quan ông Chu Vĩnh Khang, giống như cựu Giám đốc Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản công Tưởng Khiết Mẫn và Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh đều đã mất chức. Nhưng theo báo Tin tức Bắc Kinh, ông Lý bị cách chức, điều tra vì nhiều lý do khác.

Theo nhiều nguồn tin, ông Lý dính líu nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng liên quan lĩnh vực khai thác khoáng sản và bất động sản giai đoạn 1996-2000. Năm 2003, khi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tứ Xuyên, ông Lý phụ trách nhóm dự án khai thác khoáng sản. Năm 2004, nhóm này bán mỏ kẽm và quyền khai thác mỏ tại 10 khu vực của Tứ Xuyên với tổng số tiền 535 triệu nhân dân tệ (88,4 triệu USD).

Theo Bắc Kinh Thời báo, lâu đài của ông Lý xây dựng gần công viên thủ phủ Thành Đô của Tứ Xuyên đã bị chính quyền điều tra từ nhiều năm trước. Chỉ một trong số cây cảnh trồng bên ngoài lâu đài được cho là có giá tới 16.500 USD. Chi phí xây dựng lâu đài do ông Zhang Jun, Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Chế tạo và Xây dựng Thành Đô, chi trả. Ông Zhang cũng nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra kỷ luật.

Thục Ninh
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).