Trung Quốc cam kết phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước thềm hội nghị thượng đỉnh G-20.

Reuters đưa tin, ngày 6/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp gỡ song phương tại Đức, một ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh G-20 bắt đầu.

Tại đây, ông Tập khẳng định, Trung Quốc cam kết phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên và giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế sau khi Mỹ tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực “nếu cần thiết” để ngăn chặn chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Trung Quốc thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh trong cuộc họp báo hàng ngày.

Cho đến nay, Trung Quốc luôn giữ thái độ ôn hòa trước các động thái tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 4/7, sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14, có khả năng tấn công tiểu bang Alaska của Mỹ, phát ngôn đầu tiên của Bắc Kinh là kêu gọi các bên “bình tĩnh và kiềm chế”, bất chấp loạt phản ứng gay gắt từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đến nửa Bắc Bán đảo Triều Tiên.

Ông Cảnh nhấn mạnh, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có quy định rõ ràng về hành vi phóng tên lửa của Triều Tiên, Bắc Kinh phản đối việc các nước đi ngược lại với những quy định này.

“Trung Quốc yêu cầu Triều Tiên không tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo, không có các hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an, tạo mọi điều kiện cần thiết để khởi động lại đàm phán”, ông Cảnh phát biểu trong buổi họp báo ngày 4/7.

Rõ ràng, Mỹ và các quốc gia Đông Bắc Á chưa thỏa mãn với phản ứng từ Trung Quốc. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhiều lần kêu gọi, Trung Quốc phải có các động thái thực tế để kiềm chế chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ngày 4/7, sau khi Triều Tiên thử tên lửa, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố, sẽ yêu cầu lãnh đạo Nga, Trung Quốc đóng vai trò nhiều hơn trong nỗ lực ngăn chặn chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết dòng trạng thái “úp mở” về kỳ vọng Trung Quốc sẽ có “động thái rất lớn” trên Bán đảo Triều Tiên để “chấm dứt sự vô nghĩa này một lần và mãi mãi”.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.