Trung Quốc cam kết xử lý nghiêm vụ sữa nhiễm độc

Trung Quốc cam kết xử lý nghiêm vụ sữa nhiễm độc
Trung Quốc đã cam kết hành động kiên quyết để giải quyết vụ bê bối sữa Tam Lộc nhiễm độc, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nước tăng cường công tác kiểm tra thực phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc sau vụ này.
Trung Quốc cam kết xử lý nghiêm vụ sữa nhiễm độc ảnh 1
Một em bé 5 tháng đang được điều trị vì bị sỏi thận, vì uống sữa có độc tố.

Phát biểu tại New York ngày 24/9 nhân dịp dự hội nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm từ sữa nhiễm độc, tăng cường điều tra mọi đầu mối cũng như quy trình sản xuất, đồng thời nỗ lực hết sức để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc quyết tâm nâng cao an toàn thực phẩm và nước này đã đặt mục tiêu xuất khẩu thực phẩm cũng như các sản phẩm khác với tiêu chí không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, mà còn đáp ứng nhu cầu đặc thù của mỗi quốc gia nhập khẩu.

Một nhóm gồm 316 nhà sản xuất và đại lý bán lẻ sữa Trung Quốc cũng đã ra tuyên bố chung cam kết giữ trong sạch ngành sữa, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và có hành động cụ thể để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

Trong khi đó, chính quyền Đài Loan đã ra lệnh bắt đầu từ tối 24/9 cấm các cơ sở bán lẻ bán những sản phẩm sữa và kem có nguồn gốc từ Đại lục. Sau khi xét nghiệm, các sản phẩm có thành phần melamine sẽ bị tiêu hủy và các sản phẩm không có chất này sẽ tiếp tục được lưu hành.

Cũng theo lệnh này, toàn bộ các sản phẩm sữa, sản phẩm protein nguồn gốc thực vật có xuất xứ Trung Quốc đều phải được xét nghiệm trước khi bán trên thị trường. Giới chức Đài Loan đã thu giữ gần 10 tấn sữa bột của tập đoàn Tam Lộc.

Mới đây nhất, Indonesia cũng đã cấm lưu hành 28 loại sản phẩm có thể có thành phần sữa nhiễm độc nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có bánh Oreo, kẹo Snickers và kẹo sôcôla M&M.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.