Trung Quốc cấm xe tư làm dịch vụ taxi kiểu Uber

Trung Quốc cấm xe tư làm dịch vụ taxi kiểu Uber
TP - Bộ GTVT Trung Quốc vừa ra lệnh cấm xe tư nhân cài phần mềm gọi taxi trực tuyến kiểu như Uber để chở khách có thu phí. Cơ quan này cũng ra lệnh cho các nhà phát triển phần mềm ứng dụng loại bỏ phần xe tư nhân trong sản phẩm của họ.

Động thái mới của Bộ GTVT nhằm bảo đảm yếu tố an toàn cho hành khách, vì chỉ có các hãng taxi và cho thuê xe mới được cung cấp dịch vụ chở hành khách vì mục đích lợi nhuận. Theo luật pháp Trung Quốc, chủ xe tư nhân không được phép chở khách có thu phí.

Chính quyền thành phố Thượng Hải mới đây tạm giữ 12 lái xe taxi kiểu này. Họ sử dụng phần mềm gọi taxi phổ biến ở Trung Quốc có tên Didi Dache (tương tự Uber của Mỹ). Mỗi tài xế bị phạt 10.000 nhân dân tệ (gần 35 triệu đồng) vì cung cấp dịch vụ taxi trái phép. Bộ GTVT Trung Quốc thông báo, cơ quan này công nhận dịch vụ đưa đón bằng xe sang trọng của tư nhân. Bộ này coi đây là mô hình mới, giống như sự kết hợp giữa dịch vụ cho thuê xe và taxi.

Theo Xinhua, China Daily
MỚI - NÓNG