Trung Quốc chia rẽ vì đề xuất bỏ bài tập về nhà

Trung Quốc chia rẽ vì đề xuất bỏ bài tập về nhà
TP - Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa đăng trên mạng dự thảo quy định giảm số lượng, tiến tới không giao bài tập về nhà dạng viết dành cho học sinh tiểu học, để giảm áp lực học hành cho các em.

Thay vì bài tập về nhà dạng viết, giáo viên có thể giao cho học sinh những bài tập thực tế, các hoạt động ngoại khóa để các em cùng làm với người nhà. Bộ Giáo dục cũng đang lấy ý kiến người dân về dự thảo quy định giáo viên không thực hiện các bài kiểm tra lớn đối với học sinh lớp 1, 2 và 3.

Trong khi học sinh vui mừng trước đề xuất mới, nhiều phụ huynh và giáo viên tỏ ra lo lắng. Yang Bo, ông bố 38 tuổi ở Bắc Kinh, cho rằng, đề xuất mới thực ra chuyển áp lực từ nhà trường sang phụ huynh.

Theo kết quả một khảo sát năm 2011, ở Trung Quốc, 68% người được hỏi nói rằng, bố mẹ tạo quá nhiều áp lực học hành cho con cái. Trong khi đó, theo kết quả điều tra của Mỹ, nước này có tỷ lệ phụ huynh muốn gia tăng áp lực học hành đối với con họ cao nhất trong số 21 quốc gia được khảo sát.

MINH LONG
Theo China Daily, CBS News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG