Trung Quốc có thêm nhiều triệu phú

Trung Quốc có thêm nhiều triệu phú
TP - Bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu, câu lạc bộ người giàu ở Trung Quốc vẫn có thêm nhiều thành viên, theo một báo cáo ngày 15/4.
Trung Quốc có thêm nhiều triệu phú ảnh 1
Cuộc sống hưởng thụ của những người Trung Quốc giàu có không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng

Theo danh sách do công ty Hurun công bố hàng năm, Trung Quốc hiện có 825.000 người sở hữu tài sản trị giá trên 10 triệu nhân dân tệ - NDT (1,5 triệu USD) và 51.000 người có hơn 100 triệu NDT (15 triệu USD). Như vậy, cứ 1.700 người ở Trung Quốc đại lục lại có một người sở hữu tài sản trị giá trên 10 triệu NDT.

Ông Rupert Hoogewerf, người Anh, Chủ tịch Công ty Hurun chuyên công bố báo cáo thường niên về danh sách người giàu Trung Quốc từ năm 1999, nhận định tỷ lệ trên chưa thể so sánh với ở Mỹ (1/100 người) và ở Anh (1/50 người), nhưng là kết quả ngoài mong đợi.

Theo báo cáo, Bắc Kinh đứng đầu danh sách với 143.000 người có khối tài sản trị giá trên 10 triệu NDT và 8.800 người có trên 100 triệu NDT trong tổng số hơn 16 triệu dân. Tỉnh miền Nam Quảng Đông đứng thứ hai với 137.000 người có trên 10 triệu NDT.

Thành phố Thượng Hải, nơi tập trung của giới doanh nhân Trung Quốc, chỉ đứng thứ ba với 116.000 người sở hữu trên 10 triệu NDT. Ba khu vực trên thu hút tới 48 phần trăm tổng số triệu phú của Trung Quốc đại lục.

Báo cáo tiết lộ hầu hết tầng lớp siêu giàu ở Trung Quốc không bị tác động trực tiếp bởi xuất khẩu suy giảm, thậm chí “tài sản của họ chủ yếu được tạo ra từ xu hướng đô thị hóa của đất nước, từ những ngành công nghiệp như bất động sản, sắt thép, điện tử”.

Ông Hoogewerf cho rằng người giàu Trung Quốc tiếp tục chi tiêu mạnh bất chấp khủng hoảng kinh tế. Theo khảo sát của Công ty Hurun với những người sở hữu trên 10 triệu NDT, có 82 phần trăm trả lời rằng cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

Theo báo cáo, tuổi trung bình của tầng lớp triệu phú ở Trung Quốc là 39. Người giàu ở Trung Quốc dành phần lớn thời gian trong bể bơi và sân golf.

Khoảng 68 phần trăm người giàu Trung Quốc thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe và 10 phần trăm có bác sĩ riêng.

Báo cáo cũng cho biết, hầu hết người giàu ở đại lục thích mua sắm ở Hồng Kông.

So với danh sách của Hurun công bố cách đây sáu tháng, có 30 phần trăm số người nằm trong danh sách người giàu trở nên giàu hơn và 54 phần trăm bị giảm giá trị tài sản ròng.

Theo khảo sát, hầu hết người giàu ở Trung Quốc dự báo chỉ số chứng khoán chủ chốt của nước này (Shanghai Composite) sẽ đạt mức 2.700 điểm vào cuối năm 2009 và thị trường bất động sản được mong chờ sẽ phục hồi năm 2010.

Danh sách do công ty Hurun công bố vượt qua mọi dự báo trước đó. Theo khảo sát do Ngân hàng Thương mại Trung Quốc và Công ty Bain thực hiện, Trung Quốc có 320.000 người sở hữu tài sản trị giá trên 10 triệu NDT.

Theo nghiên cứu của nhà tư vấn quản trị McKinsey, năm 2008 có 1,6 triệu gia đình ở Trung Quốc đạt mức thu nhập hàng năm lên tới 250.000 NDT (36.700 USD) và dự báo sẽ tăng lên bốn triệu hộ vào năm 2015.

Hiệp hội Hàng hoá Xa xỉ Thế giới gần đây tuyên bố Trung Quốc vượt qua Mỹ trở thành thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ lớn thứ hai, chỉ sau Nhật Bản. Lượng tiêu thụ hàng hóa xa xỉ ở Trung Quốc năm 2008 lên tới 8,6 tỷ USD, chiếm 25 phần trăm toàn thế giới.

Cũng theo hiệp hội này, đại lục chiếm 70 phần trăm lượng tiêu thụ hàng hóa xa xỉ trên toàn Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông, Ma Cao).      

MỚI - NÓNG