Trung Quốc công bố phát hiện 5 mỏ vàng lớn

Trung Quốc công bố phát hiện 5 mỏ vàng lớn
Cục thăm dò địa chất Trung Quốc (CGS) ngày 8/2 cho biết trong năm 2007, nước này đã phát hiện được 5 mỏ vàng lớn với trữ lượng ước tính khoảng 600 tấn, tại các tỉnh Thanh Hải, Cam Túc, Sơn Đông, Hải Nam và Khu tự trị Tây Tạng.
Trung Quốc công bố phát hiện 5 mỏ vàng lớn ảnh 1
Ảnh: Fotosearch

Tỉnh Sơn Đông, phía Đông Trung Quốc, là một trong những nơi khai thác vàng nhiều nhất ở Trung Quốc với trữ lượng ước tính 1.000 tấn.

Năm 2007, Trung Quốc đã vượt Mỹ và trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về khai thác vàng, với sản lượng trên 270 tấn, chỉ đứng sau Ôxtrâylia với sản lượng 272 tấn.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ năm 2006-2010, Trung Quốc sẽ khai thác 1.300 tấn vàng, tiếp tục tìm kiếm và phát hiện các mỏ vàng mới để nâng trữ lượng được xác định lên 5.000 tấn.

MỚI - NÓNG