Trung Quốc công bố 'sách trắng' về Tân Cương

Trung Quốc công bố 'sách trắng' về Tân Cương
TP - Chính phủ Trung Quốc hôm qua công bố "sách trắng" về Khu tự trị Tân Cương (tây bắc Trung Quốc), nhấn mạnh sự toàn vẹn quốc gia, đoàn kết giữa các sắc tộc và ổn định xã hội là nhân tố quyết định cho sự phát triển của vùng này.

Sách trắng, do Cơ quan thông tin của Ủy ban Nhà nước ấn hành, điểm lại những đổi thay sâu sắc của Tân Cương, chiếm 1/6 diện tích Trung Quốc, trong vòng 60 năm qua.

Cuốn sách lên án kịch liệt cái gọi là các lực lượng Đông Turkistan “vì những hành vi phá hoại sự phát triển và tiến bộ của Tân Cương thông qua việc cổ vũ chủ nghĩa ly khai, lên kịch bản và tổ chức các vụ gây rối và bạo lực đẫm máu”.

Theo thống kê chưa đầy đủ của chính phủ Trung Quốc, từ năm 1990 tới 2001, đã có hơn 200 vụ bạo lực xảy ra ở Tân Cương. Tính đến 17/7/2009, đã có 197 người chết và hơn 1.700 người bị thương.

X.Thủy
Theo THX

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.