Trung Quốc: Công nhân tức giận “nhốt” xe sếp để đòi tiền Tết

TPO - Các công nhân tại một công trường xây dựng ở Trung Quốc đã vô cùng tức giận vì gần Tết mà vẫn chưa được trả lương. Vì vậy, họ đã quyết định ‘dạy’ cho sếp một bài học.   

Trong nỗ lực để đòi được tiền lương trước kỳ nghỉ Tết, nhóm công nhân nhập cư làm việc cho công ty xây dựng thuộc khu phát triển kinh tế Shangrao, Giang Tây đã sử dụng 12 thanh sắt giàn giáo để ‘khóa’ chiếc xe Skoda SUV của ông chủ lại.

 Họ tức giận làm vậy sau một cuộc tranh cãi về tiền bạc với công ty. Và để đảm bảo chủ không thể chạy trốn, các công nhân còn tháo hơi xe.

Trung Quốc: Công nhân tức giận “nhốt” xe sếp để đòi tiền Tết ảnh 1

Chiếc xe đậu ở gần văn phòng công ty.

Trung Quốc: Công nhân tức giận “nhốt” xe sếp để đòi tiền Tết ảnh 2

Các công nhân "nhốt" xe ông chủ để đòi tiền lương.

Trung Quốc: Công nhân tức giận “nhốt” xe sếp để đòi tiền Tết ảnh 3

12 thanh sắt quanh chiếc xe hơi.

Một công nhân nói với phóng viên địa phương rằng công ty vẫn nợ anh ta khoảng 70.000 nhân dân tệ tiền lương nên anh quyết tâm đòi bằng được.

Hiện, vẫn chưa rõ cách làm của nhóm công nhân trên có thành công không.

Ở Trung Quốc, khoảng 250 triệu lao động nhập cư rời bỏ làng xóm, gia đình để lên các thành phố tìm việc tốt hơn. Chỉ tính riêng năm 2015, các nhà chức trách nhận được gần 5.000 đơn khiếu nại của các công nhân về tranh chấp liên quan tới tiền lương.

Năm ngoái, một người đàn ông ở tỉnh Vân Nam đã uống thuốc sâu để phản đối công ty không trả lương.

Theo Theo Dailymail, Shanghaiist
MỚI - NÓNG