Trung Quốc cứu thành công 4 thợ mỏ mắc kẹt 36 ngày dưới lòng đất

Hiện trường cứu hộ. Ảnh: CCTV
Hiện trường cứu hộ. Ảnh: CCTV
Trung Quốc vừa giải cứu thành công 4 thợ mỏ sống sót sau khi bị kẹt trong mỏ thạch cao suốt 36 ngày dưới lòng đất.

Theo CCTV, cả 4 thợ mỏ vừa được kéo lên nơi an toàn từ mỏ thạch cao ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc. Đường hầm ở độ sâu 200 m. 

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những người thợ mỏ lần lượt ló ra khỏi lòng đất. Họ được đưa tới bệnh viện gần đó. 

Mỏ thạch cao ở huyện Pingyi, tỉnh Sơn Đông sập hôm 25/12, làm 29 thợ mỏ kẹt dưới lòng đất. Theo CRI, 11 người đã thoát nạn hoặc được giải cứu. Một người được xác định thiệt mạng và 13 người bị coi là mất tích. 

4 thợ mỏ được phát hiện còn sống từ ngày 30/12. Lực lượng cứu họ đã có thể liên lạc với họ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.