Trung Quốc - Đài Loan đàm phán hợp tác vòng bốn

Trung Quốc - Đài Loan đàm phán hợp tác vòng bốn
TP - Ngày 21-12, Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc lục địa Chen Yulin đến Đài Trung, Đài Loan, để tham gia vòng đàm phán về hợp tác giữa hai bờ eo biển Đài Loan.
Trung Quốc - Đài Loan đàm phán hợp tác vòng bốn ảnh 1

Ông Chen Yulin và ông Cheng Pin-kung. Ảnh: Chinadaily.com

Tân Hoa Xã cho biết, cuộc đàm phán giữa ông Chen Yunlin - Chủ tịch Hội quan hệ qua eo biển Đài Loan (ARATS) và ông Cheng Pin-kung- Chủ tịch Quỹ Giao lưu giữa hai bờ eo biển (SEF) - dự kiến diễn ra ngày 22-12 tại thành phố Đài Trung. Đây là vòng đàm phán thứ tư kể từ khi ARATS và SEF nối lại đàm phán hồi tháng sáu năm ngoái sau 10 năm gián đoạn.

Chương trình nghị sự cho vòng đàm phán lần này của hai bờ eo biển Đài Loan chủ yếu là về hợp tác lao động trong nghề cá, kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn đối với các sản phẩm nông nghiệp và thuế quan giữa lục địa và Đài Loan.

Hãng tin AP nói rằng nhân dịp này, lục địa và Đài Loan sẽ ký bốn hiệp định hợp tác kinh tế. Kể từ khi trở thành người đứng đầu chính quyền Đài Loan năm 2008, ông Mã Anh Cửu đã làm giảm căng thẳng trong quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan xuống mức thấp nhất trong 60 năm qua. Chính  sách này của ông Mã đi ngược lại với chính sách của người tiền nhiệm Trần Thủy Biển - người chủ trương độc lập cho Đài Loan.

Dưới chính quyền Mã Anh Cửu, lục địa và Đài Loan đã mở nhiều tuyến đường không và đường biển giữa hai bên đồng thời chấm dứt hàng loạt hạn chế đối với đầu tư của lục địa vào Đài Loan.

MỚI - NÓNG