Trung Quốc dạy học sinh chống hối lộ

Trung Quốc dạy học sinh chống hối lộ
Học sinh ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ được học một giáo trình bắt buộc về chống tham nhũng trong năm học mới, trong đó có các bài về một số quan tham đã bị tử hình.

>> Trung Quốc : 5 tháng, trừng trị hơn 1000 quan tham
>> Quan tham bị trừng phạt trong trò chơi điện tử

Trung Quốc dạy học sinh chống hối lộ ảnh 1
 Cựu Cục trưởng Dược và Thực phẩm Zheng Xiaoyu vừa bị tuyên án tử hình

Theo Báo Thanh Niên Bắc Kinh, bộ sách giáo khoa về giáo dục đức tính thật thà này sẽ bắt đầu với các bài học tích cực và dần dần là các bài học với bức tranh u ám hơn. Sách cũng dạy học sinh chấm dứt tình trạng gian lận trong thi cử, bầu chọn.

"Sách của học sinh tiểu học và trung học cơ sở sẽ tập trung vào điều tích cực, đề cập đến văn hóa truyền thống, nhân cách và tiêu chuẩn cho học sinh", tờ báo kể trên cho biết. Riêng sách của học sinh cấp cao hơn và giáo viên sẽ bao gồm một số ví dụ tiêu cực như các vụ gian lận trong thi cử tại Trung Quốc...

Ngoài ra, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh thảo luận về nạn tham nhũng, hối lộ trong xã hội. Bộ sách kể trên sẽ không được bán ra ngoài thị trường mà thay vào đó sẽ được phân phát đến các trường học.

Theo Thanh niên/Báo Thanh Niên Bắc Kinh

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.