Trung Quốc đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng

Trung Quốc đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng
"Nhật báo Trung Quốc" cho biết trong 5 năm qua, Trung Quốc đã bãi nhiệm 22 đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc và 7 đại biểu của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc vì tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và bê bối trong quan hệ tình ái.
Trung Quốc đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng ảnh 1
Cựu bí thư Thành uỷ Thượng Hải Trần Lương Vũ .

Trong đó, một đại biểu đã lĩnh án tử hình vì tội nhận hối lộ.

Trong số đại biểu bị bãi nhiệm trên có 14 người giữ chức vụ hàm bộ trưởng trong chính phủ, trong đó có cựu Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ do liên quan tới vụ quĩ an ninh xã hội. Ông Vũ đã bị khai trừ khỏi đảng, bãi nhiệm mọi chức vụ trong chính quyền và hiện đang chờ xét xử.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống tham nhũng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ nước này. Đầu năm nay, Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cam kết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.