Trung Quốc điều tra thêm hàng loạt quan tham

Chu Hán được cho là đang ẩn náu tại Mỹ. Ảnh: Getty Images
Chu Hán được cho là đang ẩn náu tại Mỹ. Ảnh: Getty Images
TP - Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho biết vừa hoàn tất vòng một đợt thanh tra 26 doanh nghiệp nhà nước, điều tra gần 20 quan chức về tội tham nhũng, báo Hong Kong South China Morning Post đưa tin ngày 5/5. Trong khi đó, thêm nhiều thông tin mới về Chu Vĩnh Khang được tiết lộ.

y ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc tập trung thanh tra trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, viễn thông và thép. Ngành năng lượng bị tập trung thanh tra nặng nhất. Bốn quan chức điều hành cấp cao của ngành dầu khí và 7 người thuộc ngành điện lực bị điều tra tham nhũng, bao gồm lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Tập đoàn Điện lực miền nam.

Giám đốc CNPC Liao Yonggyuan, một quan chức cấp bộ, bị điều tra từ ngày 16/3 vì tội “vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật đảng”. Chỉ hai ngày sau, 2 lãnh đạo khác của CNPC cũng bị điều tra. Kể từ tháng 3/2012, đã có 50 cán bộ của CNPC bị điều tra về tội tham nhũng. Cựu chủ tịch tập đoàn cung cấp khí đốt Tao Yuchun cũng đã bị bắt giữ, China News Service đưa tin.

Trong đợt thanh tra mới nhất, 4 quan chức cấp cao của ngành viễn thông cũng bị điều tra vì tội nhận hối lộ. Nhiều lãnh đạo đã nghỉ hưu cũng bị điều tra, trong đó có cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) Wu Zhenfang và cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc Leng Rongquan.

Chu Vĩnh Khang liên quan vụ ám sát ở Mỹ?

Đa Chiều (trang tin của cộng đồng người Hoa ở hải ngoại) vừa đưa tin, con trai út của cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang đang ẩn náu tại Mỹ. Chu Hán, 40 tuổi, là con thứ hai của Chu Vĩnh Khang với người vợ cả Vương Thục Hoa. Giống như anh cả Chu Bân, Chu Hán trước đó làm việc tại CNPC do Chu Vĩnh Khang lãnh đạo vào cuối những năm 1990.

Hồ sơ cho thấy Chu Hán từng học thạc sĩ tại Đại học Dầu khí Trung Quốc, sau đó sang Mỹ học. Chu Hán về nước bắt đầu làm việc cho CNPC tại Bắc Kinh, sau đó chuyển về Thành Đô, mở một nhà sách ở đó. Anh ta được cho là đã chạy sang Mỹ cùng với vợ con khoảng cuối năm 2013, sau khi Chu Bân bị bắt trong chiến dịch điều tra nhằm vào Chu Vĩnh Khang. Có nguồn tin nói Chu Hán bất hòa với cha mình sau khi ông này cưới ngôi sao truyền hình CCTV Giả Hiểu Diệp làm vợ hai. Lễ cưới diễn ra năm 2001, bốn năm sau khi mẹ Chu Hán chết trong vụ tai nạn xe hơi bị nghi ngờ do chính Chu Vĩnh Khang đạo diễn.

Cả Chu Bân và Chu Hán đều đầu quân cho CNPC ngay sau khi du học từ Mỹ về. Tuy nhiên, trong khi Chu Bân thăng tiến nhanh và trở nên cực kỳ giàu có nhờ quan hệ của cha mình thì Chu Hán lại khá lặng lẽ và được sắp xếp để tránh liên lụy trong vụ điều tra bê bối tham nhũng Chu Vĩnh Khang.

Báo The Sun (Hong Kong) đưa tin, một vụ ám sát cả gia đình 4 người tại Mỹ có liên quan Chu Vĩnh Khang. Sun Maoye, một kỹ sư sống tại thành phố Houston cùng với vợ và hai con, bị sát hại năm 2014. Theo tạp chí Boxun, Sun Maoye từng làm việc lâu năm tại CNPC và biết rất nhiều về các hoạt động của Chu Vĩnh Khang thời lãnh đạo CNPC. Theo báo chí Hong Kong, khi bị bắt giam, Chu đã khai nhận cử một sát thủ sang Mỹ để thanh toán gia đình Maoye. Vụ việc này gây chấn động cộng đồng Hoa kiều tại Mỹ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.