Trung Quốc dọa Mỹ sẽ phải ‘trả giá đắt’

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Kelly Craft. (Ảnh: AP)
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Kelly Craft. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 7/1, Trung Quốc dọa Mỹ sẽ phải “trả giá đắt” nếu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Kelly Craft thực hiện kế hoạch đến thăm Đài Loan trong những ngày tới.

“Mỹ sẽ trả giá đắt cho hành động sai lầm của mình”, tuyên bố từ phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp quốc nói.

“Trung Quốc mạnh mẽ thúc giục Mỹ dừng hành động khiêu khích điên khùng, dừng gây thêm khó khăn cho quan hệ Trung – Mỹ và sự hợp tác của hai nước tại Liên Hợp quốc, và dừng đi xa hơn trên con đường sai lầm”, tuyên bố nói.

Tuyên bố cũng nói rằng Trung Quốc “phản đối mạnh mẽ” chuyến thăm và yêu cầu Mỹ hủy kế hoạch, đồng thời nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh về chính sách một Trung Quốc, trong đó chỉ coi Đài Loan là một tỉnh của đại lục.

Bà Craft dự kiến thăm Đài Loan từ ngày 13-15/1 để có các cuộc gặp với quan chức cấp cao Đài Loan, phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp quốc thông báo ngày 7/1.

“Trong chuyến thăm, Đại sư sẽ củng cố sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Mỹ đối với không gian quốc tế của Đài Loan, phù hợp với chính sách một Trung Quốc mà Mỹ đề ra trong Đạo luật về quan hệ với Đài Loan, 3 thông cáo chung Mỹ - Trung, và Sáu bảo đảm với Đài Loan”, thông cáo nói.

Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua cũng đã đăng bài viết chỉ trích chuyến thăm, nói rằng sự hiện diện của Đại sứ Mỹ ở Đài Loan sẽ là hành vi vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.

Một số quan chức cấp cao Mỹ trong chính quyền Trump đã thăm Đài Loan trong năm ngoái, bất chấp phản đối của Bắc Kinh, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung rất căng thẳng trên các mặt trận thương mại, an ninh và nhân quyền.

Theo theo AP
MỚI - NÓNG