Trung Quốc: Động đất 6,6 độ richter, 22 người thiệt mạng

Trung Quốc: Động đất 6,6 độ richter, 22 người thiệt mạng
TPO – Sáng nay (22/7), một trận động đất cường độ 6,6 độ richter xảy ra ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 270 người khác bị thương.

> Động đất kinh hoàng ở Trung Quốc: Hơn 160 người chết, 6.700 bị thương

Người dân tỉnh Cam Túc, Trung Quốc chưa hết bàng hoàng trước trận động đất 6,6 độ richter
Người dân tỉnh Cam Túc, Trung Quốc chưa hết bàng hoàng trước trận động đất 6,6 độ richter.

Theo South China Morning Post, trận động đất 6,6 độ richter xảy ra vào lúc 7 giờ 45 phút hôm nay trong đó hai địa phương Minxiao và Zhangxian của tỉnh Cam Túc chịu ảnh hưởng nhất. Tâm chấn của trận động đất nằm sâu 20 km.

22 người đã được cơ quan chức năng xác nhận thiệt mạng trong trận động đất này. 270 người khác đã bị thương tuy nhiên con số này còn có thể tăng lên.

Theo người dân địa phương, trận động đất chỉ kéo dài trong một phút nhưng do cường độ mạnh, các địa phương lân cận cũng cảm nhận được độ rung.

Mới đây nhất, hồi cuối tháng 4, Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi một trận động đất mạnh 7 độ richter làm 160 người chết và gần 7.000 người bị thương.

Trong lịch sử động đất ở Trung Quốc, trận động đất mạnh 7,9 độ richter xảy ra năm 2008 là trận động đất tồi tệ nhất với 90.000 người thiệt mạng và mất tích.

Một số hình ảnh của trận động đất thảm khốc

Trung Quốc: Động đất 6,6 độ richter, 22 người thiệt mạng ảnh 2
Trung Quốc: Động đất 6,6 độ richter, 22 người thiệt mạng ảnh 3
Trung Quốc: Động đất 6,6 độ richter, 22 người thiệt mạng ảnh 4
Trung Quốc: Động đất 6,6 độ richter, 22 người thiệt mạng ảnh 5

Nguyễn Thủy
Theo CRI, SCMP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.