Trung Quốc đóng gói mộ cổ 30 tấn chuyển về phòng thí nghiệm

Cục Di sản Văn hóa Trung Quốc quyết định đóng thùng, di chuyển một ngôi mộ của tộc người cổ đại hơn 2.500 năm ở thành phố Lạc Dương về phòng thí nghiệm.
Trung Quốc đóng gói mộ cổ 30 tấn chuyển về phòng thí nghiệm ảnh 1

Cơ quan Văn vật Trung Quốc hôm 8/12 di chuyển ngôi mộ cổ ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc về phòng thí nghiệm để nghiên cứu, theo Youth.

Trung Quốc đóng gói mộ cổ 30 tấn chuyển về phòng thí nghiệm ảnh 2

Cuối năm 2015, các nhà khảo cổ học Trung Quốc phát hiện khu mộ của một tộc người cổ đại, di cư tới thành phố Lạc Dương khoảng năm 638 trước Công nguyên. 

Trung Quốc đóng gói mộ cổ 30 tấn chuyển về phòng thí nghiệm ảnh 3

Họ gần đây khai quật thêm một ngôi mộ dài 5,6 m, rộng 4,4 m, nằm sâu 6,2 m dưới lòng đất. Nó được bảo quản nguyên vẹn với nhiều hiện vật phong phú.

Trung Quốc đóng gói mộ cổ 30 tấn chuyển về phòng thí nghiệm ảnh 4

Cục Di sản Văn hóa Trung Quốc quyết định di chuyển toàn bộ ngôi mộ về phòng thí nghiệm để nghiên cứu.

Trung Quốc đóng gói mộ cổ 30 tấn chuyển về phòng thí nghiệm ảnh 5

Quá trình di chuyển gặp nhiều khó khăn do có mạch nước ngầm dưới mộ. Vì thế, họ quyết định đào mương dưới đáy, sau đó dùng máy bơm đưa nước ra ngoài, ngăn nước ngầm tràn vào mộ.

Trung Quốc đóng gói mộ cổ 30 tấn chuyển về phòng thí nghiệm ảnh 6

Sau khi dọn sạch khu vực xung quanh, phần chính của ngôi mộ được đưa vào thùng để di chuyển. 

Trung Quốc đóng gói mộ cổ 30 tấn chuyển về phòng thí nghiệm ảnh 7

Tổng trọng lượng ngôi mộ sau khi "đóng gói" là gần 30 tấn. Một cần cẩu có tải trọng 100 tấn đã được huy động để đảm bảo quá trình di chuyển diễn ra thuận lợi.

Trung Quốc đóng gói mộ cổ 30 tấn chuyển về phòng thí nghiệm ảnh 8

Toàn bộ quá trình di chuyển hoàn tất hôm 8/12.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG