Trung Quốc đóng tàu Titanic “nhái” để hút khách du lịch

Trung Quốc đã khởi công dự án chế tạo bản sao của con tàu Titanic huyền thoại với kích thước và thiết kế y như bản chính. Thậm chí, nhà sản xuất sử dụng hiệu ứng để khách tham quan có thể trải nghiệm cảm giác sợ hãi giống như khi xảy ra vụ đắm tàu cách đây hơn 100 năm.

Theo Dailymail, lễ khởi công xây dựng con tàu bản sao của Titanic đã diễn ra hôm 30/11 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Công trình này trị giá khoảng 146 triệu USD và dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Đây là một phần trong dự án của Tập đoàn đầu tư Star Energy nhằm xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng dọc bên bờ sông Quế Giang ở tỉnh Tứ Xuyên.

Trung Quốc đóng tàu Titanic “nhái” để hút khách du lịch ảnh 1

Lễ khởi công xây dựng tàu bản sao của Titanic tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm 30/11. Ảnh: Getty.

Tập đoàn đóng tàu Vũ Xương, đơn vị phụ trách chế tạo con tàu, cho biết tàu Titanic “nhái” sẽ được lắp ráp từ 26.000 tấn thép với chiều dài 269m và bề ngang 28m. Kết cấu bên trong và bên ngoài của con tàu được đóng tại Trung Quốc sẽ mô phỏng lại tàu Titanic bản gốc và tạo cho khách tham quan cảm giác như đang ở trên tàu Titanic thật cách đây hơn 100 năm.

Dự án đóng tàu nhái của Trung Quốc đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối vì cho rằng nó đã gợi lại quá khứ đau buồn từ một trong những thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Hơn nữa, thiết kế của tàu “nhái” còn bao gồm việc sử dụng công nghệ cao để mô phỏng lại quá trình va đập giữa tàu Titanic thật với tảng băng chìm trên Đại Tây Dương - nguyên nhân khiến 1.500 người thiệt mạng vào ngày 15/4/1912.

Trung Quốc đóng tàu Titanic “nhái” để hút khách du lịch ảnh 2 Tàu Titanic trong chuyến đi định mệnh vào năm 1912. Ảnh: Getty.

Theo đó, ngoài việc tham gia vào các bữa tiệc và trò chơi y như những hoạt động từng diễn ra trên con tàu Titanic thật với các thực đơn được phục vụ như cách đây một thế kỷ, khách tham quan tàu Trung Quốc sẽ được trải nghiệm cảm giác sợ hãi như khi tàu đâm vào băng thực sự. Để có mặt trên tàu Titanic “nhái”, mỗi du khách ước tính phải trả ít nhất gần 400 USD.

Nhà thiết kế và sản xuất phim Hollywood Curtis Schnell, giám đốc phụ trách thiết kế Titanic phiên bản Trung Quốc, cho biết mặc dù nhiều người phản đối việc triển khai dự án này vì mục đích du lịch nhưng ông khẳng định mọi việc sẽ được thực hiện theo “cách tôn kính nhất”.

Một số hình ảnh mô phỏng của tàu Titanic "nhái" do Trung Quốc sản xuất:

Trung Quốc đóng tàu Titanic “nhái” để hút khách du lịch ảnh 3

Tàu Titanic "nhái" là một phần của dự án nhằm xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng dọc bên bờ sông Quế Giang ở tỉnh Tứ Xuyên (Ảnh: BBC).

Trung Quốc đóng tàu Titanic “nhái” để hút khách du lịch ảnh 4

Nội thất bên trong con tàu Trung Quốc được mô phỏng y như phiên bản gốc (Ảnh: REX)

Trung Quốc đóng tàu Titanic “nhái” để hút khách du lịch ảnh 5

Phần tay vịn và hành lang được thiết kế như con tàu cách đây 100 năm (Ảnh: REX)

Trung Quốc đóng tàu Titanic “nhái” để hút khách du lịch ảnh 6

Khách tham quan sẽ được trải nghiệm cảm giác sợ hãi thực sự như khi tàu Titanic đâm vào tảng băng năm 1912 (Ảnh: REX)

Trung Quốc đóng tàu Titanic “nhái” để hút khách du lịch ảnh 7

Du khách sẽ phải trả ít nhất 400 USD để được trải nghiệm cảm giác trên tàu Titanic (Ảnh: REX)

Trung Quốc đóng tàu Titanic “nhái” để hút khách du lịch ảnh 8

Thực đơn trên tàu sẽ được làm giống như cách đây một thế kỷ trên tàu Titanic thật (Ảnh: REX)

Trung Quốc đóng tàu Titanic “nhái” để hút khách du lịch ảnh 9

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017 (Ảnh: REX)

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.