Trung Quốc đưa gấu trúc sang Malaysia để xoa dịu

TP - Hai con gấu trúc Trung Quốc vừa được đưa sang Malaysia khi Bắc Kinh tìm cách củng cố quan hệ trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Trung Quốc đồng ý cho Malaysia mượn 2 con gấu trúc nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay, nhưng Bắc Kinh trì hoãn việc này khi hai nước nảy sinh bất đồng trước cách xử lý thảm họa máy bay MH370 của chính quyền Malaysia. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thực hiện lời hứa này trong lúc dư luận chống Trung Quốc ở Đông Nam Á ngày càng tăng, do nước này liên tục gây hấn trên biển Đông.

Trung Quốc từng sử dụng “ngoại giao gấu trúc” để củng cố quan hệ với Mỹ, Singapore và Nhật Bản. Malaysia đã công khai ủng hộ Mỹ củng cố hiện diện hải quân ở châu Á. Malaysia cũng ngày càng mệt mỏi với những lời chỉ trích từ phía gia đình các hành khách Trung Quốc trên chuyến bay MH370.

Hai chú gấu có tên Fuwa và Fengyi (nghĩa là “em bé may mắn” và “phượng hoàng”) được coi là quà tặng hòa bình.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.