Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu vũ khí

Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu vũ khí
TPO - Theo báo cáo ngày 16/3 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc đã vượt mặt Đức, Pháp và Anh để vươn lên thành cường quốc xuất khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới giai đoạn 2010 đến 2014.

Hiện, xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc chiếm khoảng 5% tổng tỷ trọng xuất khẩu vũ khí của thế giới. 

Ba nước Pakistan, Bangladesh và Myanmar, là 3 đối tác lớn nhất của Trung Quốc,chiếm hơn 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngoài ra,Trung Quốc còn có 18 khách hàng ở các quốc gia châu Phi khác.

Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã tăng 143% so với 5 năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu vũ khí của Đức giảm 43%, trong khi Pháp đã giảm 27% trong cùng khoảng thời gian. 

SIPRI cho biết thương mại vũ khí thế giới giai đoạn 2010-2014 tăng 16% so với 5 năm trước đó.

Trung Quốc đã có bước nhảy lớn về xếp hạng vũ khí toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa kim ngạch xuất khẩu của Đức so với Mỹ và Nga.

Mỹ vẫn là nước dẫn đầu về xuất khẩu vũ khí với 31%  tổng kim ngạch xuất khẩu của cả thế giới, kế đó là Nga với 27%, tiếp theo là Trung Quốc, Đức và Pháp.

MỚI - NÓNG