Trung Quốc dựng trạm thu sóng từ 10 vệ tinh do thám Biển Đông

Trung Quốc liên tục có những hành động gây phức tạp tình hình Biển Đông
Trung Quốc liên tục có những hành động gây phức tạp tình hình Biển Đông
TPO- Theo hãng tin The Indian Express (Ấn Độ), Trung Quốc vừa triển khai một trạm thu dữ liệu vệ tinh nhằm do thám Biển Đông.

Trạm thu sóng này được Trung tâm thông tin viễn thám kỹ thuật số thuộc Viên Khoa học xã hội Trung Quốc xây dựng ở thành phố Tam Á, thuộc đảo Hải Nam, phía nam Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, trạm có hai bộ hệ thống truyền nhận dữ liệu và Trung Quốc hiện đã có thể thu được dữ liệu trên Biển Đông phục vụ mục đích dân dụng từ các cơ sở trên mặt đất.

Tuy nhiên, mục đích chính vẫn là phân tích dữ liệu do thám của 10 vệ tinh quan sát diễn biến Biển Đông.

Một trung tâm nghiên cứu khác cũng mới được triển khai ở Tam Á nhằm nghiên cứu khoa học trong giám sát thảm họa, khoa học biển và môi trường, Tân Hoa Xã cho hay.

Khu vực Biển Đông là khu vực đang diễn ra tranh chấp giữa Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan. Trong đó, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế liên tục tuần tra và có những động thái hung hăng tại vùng biển tranh chấp này.

Việt Nam cũng đã nhiều lần lên tiếng phản đối mạnh mẽ các hành động vi phạm chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Phan Yến
Theo The Indian Express

Theo Dịch
MỚI - NÓNG