Trung Quốc: Gần 1,5 triệu cặp vợ chồng được sinh con thứ 2

Trung Quốc: Gần 1,5 triệu cặp vợ chồng được sinh con thứ 2
TP - Theo thông báo của Uỷ ban y tế và kế hoạch hoá sinh đẻ Trung Quốc, đã có hơn 1 triệu 450 nghìn cặp vợ chồng đệ đơn xin sinh con thứ 2, trong đó có hơn 1 triệu 390 nghìn cặp đã nhận được giấy phép. Đó là nhờ Chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng chính sách hạn chế sinh đẻ. 

Theo quy định mới, những cặp vợ chồng nào mà cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người là con một thì sẽ được phép sinh đứa con thứ 2.

Trung Quốc hy vọng các biện pháp nới lỏng chính sách sinh đẻ sẽ tác động đến các gia đình sống ở thành phố vì dân thành phố giờ đây rất ngại sinh con thứ 2 do họ muốn bảo đảm cho con được lớn lên trong điều kiện tốt nhất về kinh tế, giáo dục và y tế.

Theo Theo Pravda.ru
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.