Theo âm Hán, Aoyun có nghĩa Olympic. Đáng chú ý, từ năm 2000 khi Trung Quốc còn đang tranh quyền đăng cai Olympic 2008 đến nay, hầu hết những đứa trẻ được cha mẹ đặt tên Aoyun đều là trai. Nhưng đa số các bé này sống ở tỉnh lẻ và nông thôn, tại Bắc Kinh chỉ có 6 trẻ như vậy.
Ngoài cái tên Aoyun, hơn 4.000 đứa trẻ khác được đặt các tên liên quan đến Olympic Bắc Kinh 2008 như Bei Bei (880 bé), Jing Jing (1.240 bé), Huan Huan (1.063 bé), Ying Ying (624 bé) và Ni Ni (642 bé).
Tất cả những cái tên này nếu đem ghép lại với nhau theo một trật tự nhất định sẽ thành một câu chữ Hán có nghĩa là “Bắc Kinh chào mừng các bạn!”.
Tại một quốc gia có dân số 1,3 tỷ như Trung Quốc, có tới 87% số người mang trùng họ của 129 dòng họ trên toàn quốc. Điều này giải thích vì sao tại quốc gia đông dân nhất thế giới này có 5.598 người trùng cả tên và họ với vận động viên bóng rổ Yao Ming nổi tiếng của Trung Quốc.
Đ.P
Theo AP