Trung Quốc giảm quân số lực lượng dự bị, dân quân

Trung Quốc giảm quân số lực lượng dự bị, dân quân
Theo Tân Hoa xã, ngày 28 - 12, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Liang Guanglie cho biết, trong 5 năm qua, Trung Quốc đã cắt giảm quân số lực lượng dự bị từ 600.000 xuống còn 510.000 người.

Trung Quốc giảm quân số lực lượng dự bị, dân quân

Cũng trong gian đoạn này, lực lượng dân quân của Trung Quốc giảm từ 10 triệu xuống còn 8 triệu người.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc công bố chính xác quân số lực lượng dự bị và dân quân. Trong những trường hợp khẩn cấp, lực lượng dự bị và dân quân có thể nhận lệnh hỗ trợ quân đội chính quy (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc- PLA) hiện có quân số 2,3 triệu.

Theo ông Lương Quang Liệt, trong 5 qua, PLA đã thúc đẩy cải cách, nâng cấp các hệ thống vũ khí và nâng cao trình độ quân nhân để xây dựng quân đội hùng mạnh hơn. Hiện 80% sỹ quan PLA có trình độ đại học so với tỷ lệ 25,8% năm 1998.

Từ năm 2009 Chính phủ Trung Quốc đã khuyến khích sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập quân đội. Trong năm 2010 có hơn 100.000 sinh viên tốt nghiệp nhập ngũ.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG