Trung Quốc: Hiến máu cứu nạn nhân vụ thảm sát ở Côn Minh

Trung Quốc: Hiến máu cứu nạn nhân vụ thảm sát ở Côn Minh
TPO - Rất đông người đã xếp hàng để hiến máu nhân đạo, cứu các nạn nhân bị thương trong vụ thảm sát tại nhà ga Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc).

Vụ thảm sát diễn ra vào ngày 1/3 tại Côn Minh khiến ít nhất 33 người tử vong và hơn 130 người khác bị thương.

Hôm qua (2/3), 12 điểm hiến máu cho nạn nhân của vụ thảm sát, đã được thiết lập. Đã có rất đông người tới các địa điểm này để hiến máu cứu các nạn nhân bị thương trong vụ thảm sát ở Côn Minh.

Chính quyền thành phố Côn Minh cho biết, bằng chứng thu thập được ở hiện trường cho thấy những kẻ ly khai từ Tân Cương đứng sau vụ thảm sát. Tuy nhiên, chính quyền không đưa ra thông tin chi tiết.

Trung Quốc: Hiến máu cứu nạn nhân vụ thảm sát ở Côn Minh ảnh 1

Đông đảo người xếp hàng bên ngoài điểm hiến máu.

Trung Quốc: Hiến máu cứu nạn nhân vụ thảm sát ở Côn Minh ảnh 2

Đăng kí để hiến máu cho các nạn nhân của vụ thảm sát.

Trung Quốc: Hiến máu cứu nạn nhân vụ thảm sát ở Côn Minh ảnh 3
Trung Quốc: Hiến máu cứu nạn nhân vụ thảm sát ở Côn Minh ảnh 4
Trung Quốc: Hiến máu cứu nạn nhân vụ thảm sát ở Côn Minh ảnh 5
Trung Quốc: Hiến máu cứu nạn nhân vụ thảm sát ở Côn Minh ảnh 6
Theo Theo CRI
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.