Trung Quốc kết án chung thân một cựu uỷ viên Bộ Chính trị

Ông Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh của Trung Quốc. Ảnh: Tân hoa xã
Ông Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh của Trung Quốc. Ảnh: Tân hoa xã
TPO - Ông Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh của Trung Quốc, đã bị Tòa án Nhân dân trung cấp số 1 ở thành phố Thiên Tân, kết án tù chung thân với tội danh nhận hối lộ số tiền hơn 170 triệu nhân dân tệ.

Tân hoa xã đưa tin, theo phán quyết của tòa, ông Tôn Chính Tài đã bị tước quyền lợi chính trị vĩnh viễn, và toàn bộ tài sản cá nhân của ông này đều bị sung công. 

Tòa án cho biết lợi lộc trái phép và các khoản lợi tức liên quan của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh sẽ bị thu hồi.

Phiên tòa xét xử ông Tôn Chính Tài, cựu Ủy viên Bộ Chính Trị và là cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, bắt đầu diễn ra vào sáng ngày 12/4.

Truyền thông Trung Quốc nhận định, đây có thể là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến "đả hổ diệt ruồi săn cáo" do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng.

Ông Tôn Chính Tài từng là Bí thư thành ủy Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương tại Trung Quốc, có vị trí trong Bộ Chính trị Trung Quốc. Cựu Bí thư Trùng Khánh cũng từng được kỳ vọng được bầu vào Thường vụ Bộ Chính trị, nhóm 7 nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm về mọi quyết sách của Trung Quốc.

Cựu Ủy viên Bộ Chính Trị Tôn Chính Tài bị cách chức Bí thư Trùng Khánh hồi tháng 7 năm ngoái và bị điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ trong cuộc cải tổ bộ máy lãnh đạo đảng. Tháng 2/2018, công tố viên cáo buộc Tôn đã lạm dụng chức vụ để trục lợi và  nhận hối lộ "số tài sản lớn".

Công tố viên cũng cho biết một số cáo buộc khác liên quan đến vi phạm của Tôn khi còn là Bí thư quận ủy ở Bắc Kinh năm 2002, cho đến khi trở thành bộ trưởng nông nghiệp rồi Bí thư tỉnh ủy Cát Lâm và Bí thư thành ủy Trùng Khánh

Ở tuổi 54, ông Tôn Chính Tài là thành viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị cho đến khi ông bị khai trừ đảng tháng 9/2017. Vị trí của ông sau đó được thay thế bởi Trần Mẫn Nhĩ, Bí thư tỉnh ủy Quý Châu.

Theo Theo Tân hoa xã
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.