Trung Quốc kết án tử hình kẻ khủng bố Thiên An Môn

Hiện trường vụ khủng bố ở Thiên An Môn hồi tháng 10 năm ngoái
Hiện trường vụ khủng bố ở Thiên An Môn hồi tháng 10 năm ngoái
TPO - Theo Channel News Asia hôm nay, 16/6, Trung Quốc vừa tuyên án tử hình 3 người liên quan vụ khủng bố quảng trường Thiên An Môn hồi tháng 10 năm ngoái.

Ngoài ra, một bị cáo lĩnh án chung thân vì “tấn công khủng bố bạo lực” khiến 2 du khách thiệt mạng, CCTV dẫn tin từ Tòa án Nhân dân Trung Cấp ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương.

Cũng theo CCTV, 4 bị cáo khác bị kết án tù từ 5 đến 20 năm.

Trưa 28/10, Usmen Hasan (mẹ là Kuwanhan và vợ là Gulkiz Gini) đã lái chiếc xe jeep có giấy đăng kí ở Tân Cương lao vào quảng trường Thiên An Môn khiến 2 người chết, 40 người bị thương.

Chiếc xe jeep sau đó đã đâm vào một lan can của cầu Jinshui dẫn tới Tử Cấm Thành. Cả ba người trong xe đều chết khi chiếc xe bốc cháy.

Cảnh sát đã tìm thấy xăng, hai con dao và gậy thép cùng một lá cờ với nội dung liên quan tôn giáo cực đoan trong chiếc xe jeep này.

Theo Theo Channelnewsasia
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.