Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sử dụng vũ lực chống Triều Tiên

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên không nên giải quyết bằng các biện pháp quân sự, bởi điều này chỉ làm phức tạp thêm các vấn đề hiện nay.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Nga, ông Li Hui cho biết: “Trung Quốc và Nga cùng cho rằng, vấn đề không cần các giải pháp quân sự, điều mà sẽ làm phức tạp các vấn đề và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.

“Không chỉ trong quá khứ mà cả ở tương lai, việc giải quyết các vấn đề bằng biện pháp quân sự đều không phải là sự lựa chọn của bất kỳ nước nào”, Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo ông Li Hui, xung quanh tình hình bán đảo Triều Tiên, những quan ngại về an ninh của mỗi bên cần được giải quyết thỏa đáng.

Đại sứ Trung Quốc cho rằng, “không nên sử dụng lực lượng quân sự và không nên hành động một mình”.

“Mỹ và Hàn Quốc phải thể hiện thực sự mong muốn bắt đầu đối thoại (với Triều Tiên). Chỉ khi gặp nhau trực tiếp mới giải quyết được vấn đề hạt nhân trên báo đảo Triều Tiên”, Li Hui khẳng định.

Trước đó, Moscow và Bắc Kinh đã đề nghị Bình Nhưỡng tuyên bố hoãn thử hạt nhân và phóng tên lửa, còn Seoul và Washington phải dừng lại các cuộc tập trận trong khu vực. Chính quyền Mỹ đã bác bỏ sáng kiến này.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG