Trung Quốc khẳng định đã kiểm soát vụ sữa nhiễm độc

Trung Quốc khẳng định đã kiểm soát vụ sữa nhiễm độc
Cơ quan chức năng Trung Quốc ngày 24/9 thông báo đã "kiểm soát hoàn toàn" vụ bê bối sữa nhiễm độc ở quốc gia này. Đây được xem là một nỗ lực của Trung Quốc nhằm đảm bảo với thế giới rằng các sản phẩm của nước này đã an toàn.
Trung Quốc khẳng định đã kiểm soát vụ sữa nhiễm độc ảnh 1

Các siêu thị tại Trung Quốc đang được lệnh thu hồi tất cả các sản phẩm sữa nhiễm độc. (Ảnh Tân Hoa Xã)

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Bắc Kinh, ông Hướng Vũ Trang, trưởng bộ phận điều tra thuộc Tổng cục Giám sát, Quản lý và Kiểm dịch chất lượng (GAQSIQ), khẳng định "vấn đề đã được kiểm soát", thị trường đã được an toàn và sẽ không có thêm rắc rối nào.

Trong một thông báo trên mạng cùng ngày, GAQSIQ cho biết kết quả xét nghiệm của 235 mẫu phẩm sữa chua và sữa hộp giấy được sản xuất từ ngày 14/9 trên cả nước cho thấy không còn dấu hiệu của melamine.

Trong khi đó, phát biểu tại New York (Mỹ) ngày 24/9 nhân dịp dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cam kết hành động kiên quyết để giải quyết vụ bê bối sữa Tam Lộc nhiễm độc, khẳng định Chính phủ Trung Quốc quyết tâm nâng cao an toàn thực phẩm.

Mặc dù đưa ra những thông tin hết sức khả quan nhưng Trung Quốc vẫn rất khó khăn trong việc thuyết phục người tiêu dùng trong và ngoài nước. Vụ bê bối này hiện nay không chỉ dừng ở mức độ ảnh hưởng tới sức tiêu thụ các sản phẩm sữa mà thậm chí đã mở rộng đến nhiều mặt hàng thực phẩm khác có chứa sữa xuất xứ từ Trung Quốc.

Tập đoàn Unilever thông báo đã thu hồi mặt hàng trà sữa Lipton tại thị trường Đài Loan do lo ngại các sản phẩm này dùng loại sữa nhiễm độc của Trung Quốc. Bộ Y tế Malaysia đã đưa ra mức "báo động cấp 5" đối với một số mặt hàng thực phẩm truyền thống được nhập từ Trung Quốc. Với mức báo động này, các sản phẩm trên sẽ phải qua kiểm tra an toàn trước khi được đưa ra thị trường.

Tại châu Âu, sau Italia, Chính phủ Pháp ngày 24/9 đã quyết định cấm nhập khẩu tất cả các loại sản phẩm có chứa sữa nguồn gốc từ Trung Quốc và những biện pháp phòng ngừa chặt chẽ hơn sẽ tiếp tục được thực hiện.

Theo đó, những sản phẩm này sẽ bị thu hồi và không được phép bày bán trên thị trường. Chủ tịch Ủy ban An toàn sản phẩm người tiêu dùng Mỹ Nancy Nord, đang ở thăm Thượng Hải, cũng thông báo Chính phủ Mỹ sẽ kiểm tra các loại thực phẩm nhập khẩu có chứa sữa của Trung Quốc.

Chính phủ Úc đã cảnh báo công dân nước này không nên dùng các sản phẩm sữa có xuất xứ từ Trung Quốc nếu như không có sự đảm bảo của nhà sản xuất.

Đến nay, Trung Quốc đã có 4 trẻ em tử vong, 54.000 em bị sỏi thận và sức khỏe bị ảnh hưởng do sử dụng các sản phẩm sữa nhiễm melamine. 13.000 trẻ đã phải nhập viện điều trị và hơn 100 em hiện đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG