Trung Quốc khoe máy bay tàng hình lần hai?

Trung Quốc khoe máy bay tàng hình lần hai?
TP - Trung Quốc có vẻ như vừa tổ chức bay thử nghiệm lần thứ hai đối với chiến đấu cơ tàng hình J-20. Báo chí nước này nói rằng, đây có thể được coi là bước tiến mới của Bắc Kinh trong việc thu hẹp khoảng cách quân sự với Washington.

Trung Quốc ‘lộ’ máy bay tàng hình?
> Trung Quốc xác nhận thử nghiệm máy bay chiến đấu tàng hình
> Trung Quốc 'moi' công nghệ Mỹ chế máy bay tàng hình?
> Mỹ chê bai máy bay tàng hình của Trung Quốc

Báo Global Times của Trung Quốc cho biết, các hình ảnh về máy bay phản lực J-20 được đăng tải trên một số trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến. Tuy nhiên, tờ báo này cũng như hãng tin Reuters (Anh) không thể khẳng định tính xác thực của các bức ảnh.

Trong khi đó, tờ Nhân dân Nhật báo điện tử của Trung Quốc đăng hình chiếc máy bay màu xám với lời chú thích: "Một mô hình máy bay được cho là loại J-20 chuẩn bị cất cánh từ một sân bay ở Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên phía tây nam hôm chủ nhật".

Hồi tháng 1, tin tức về việc Trung Quốc lần đầu tiên cho bay thử J-20 được lan truyền rộng rãi trên blog và báo điện tử của Trung Quốc, kể cả trên trang điện tử của Global Times. Mãi sau này, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đến thăm Trung Quốc, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh mới xác nhận chuyến bay thử đầu tiên của J-20 là có thật.

Những lời ca ngợi chuyến bay thử lần thứ hai thành công của J-20 được đưa ra lần này sau khi Trung Quốc cảnh báo châu Á đang chứa đựng những nhân tố bất ổn ngày càng tăng.

Theo một số nhà phân tích, những bức ảnh về cuộc bay thử thành công lần thứ nhất của J-20 cho thấy Trung Quốc có thể chế tạo máy bay này nhanh hơn việc Cty Mỹ Lockheed Martin sản xuất máy bay tàng hình F-22 Raptor. F-22 Raptor được coi là máy bay đầu tiên và duy nhất trên thế giới có khả năng vô hiệu hóa các loại radar hiện có.

Những hình ảnh mới nhất về cuộc bay thử của J-20 làm dấy lên lo ngại về sự tăng cường quân sự của Trung Quốc, bao gồm cả việc Bắc Kinh có khả năng triển khai trong năm 2011 một tàu sân bay đầu tiên cùng với một loại tên lửa đạn đạo mới có thể tiêu diệt tàu sân bay Mỹ.

Các nguồn tin quân sự và chính trị ở Bắc Kinh cho biết, trong năm nay, Trung Quốc có thể khai trương tàu sân bay đầu tiên của họ, sớm hơn một năm so với tính toán và dự báo của các nhà phân tích quân sự Mỹ.

Đ.P
Theo Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.