Ủy ban châu Âu:

Trung Quốc là nguồn cung cấp hơn một nửa hàng giả

Trung Quốc là nguồn cung cấp hơn một nửa hàng giả
TP - Ủy ban châu Âu (EC) nói Trung Quốc vẫn là nguồn cung chủ yếu cho các loại hàng giả tuồn vào EU, chiếm 54 phần trăm trong năm 2008.

Số liệu chính thức công bố ngày 11/7 cho biết số hàng giả tuồn vào Liên minh châu Âu (EU) bị bắt giữ tăng tới 125 phần trăm vào năm ngoái.
Hải quan của 27 nước thành viên EU đã bắt giữ khoảng 178 triệu mặt hàng bị làm giả năm 2008, so với 79 triệu năm 2007.

CD và DVD vi phạm tác quyền là mặt hàng giả phổ biến nhất với 79 triệu đĩa bị thu giữ, chiếm tới 44 phần trăm trong tổng số hàng giả. Thuốc lá giả chiếm 23 phần trăm và quần áo chiếm 10 phần trăm.

Số đĩa DVD giả bị thu giữ tăng đột biến tới 2.600 phần trăm so với năm 2007. Trong khi đó, thuốc chữa bệnh giả bị tích thu tăng 118 phần trăm, thuốc lá giả tăng 54 phần trăm.

Cũng theo EC, Indonesia là lò cung cấp lớn nhất cho các sản phẩm đồ uống và thực phẩm giả. Hầu hết thuốc chữa bệnh giả có nguồn gốc từ Ấn Độ và thuốc lá giả xuất phát từ Tiểu Vương quốc A Rập Thống nhất.


D.H (Theo BBC)

MỚI - NÓNG